Trung Quốc: Cưới được vợ, khánh kiệt gia sản

Thứ tư, 25/04/2012, 15:03
Tiền thách cưới của đàng gái cao ngất ngưởng đang trở thành cơn ác mộng đối với các gia đình nông thôn ở Trung Quốc có con trai đến tuổi lấy vợ. 

Các tin khác
>>Trung Quốc: Tóm chặt 'của quý' đối thủ, quý bà gây chết người
>>Trung Quốc: Bệnh nhân nôn ra... ống tiêm sau mổ

Tại quận Juancheng, tỉnh Sơn Đông, tiền thách cưới của gia đình nhà gái dao động từ 44.000 -68.000 Nhân dân tệ (6.978 – 10.780 USD), nhưng không ít nhạc phụ, nhạc mẫu 'hét' với một cái giá trên trời 136.000 Nhân dân tệ (phải là những tờ tiền 100 Nhân dân tệ), tương đương 21.560 USD hay 1,6 kg vàng
 

Tiền thách cưới khiến nhiều gia đình lo lắng.


Tiền thách cưới cao trở thành nỗi lo ngay ngáy của các gia đình nông thôn. Nếu đáp ứng được thì gia đình nhà trai cũng phải gánh một khoản nợ khổng lồ, trị giá cả gia tài.

Bà Tan Huixiang, 45 tuổi, làm nghề nông ở một ngôi làng nghèo khó thuộc tỉnh Vân Nam cho biết, đám cưới cho con trai bà hồi cuối tháng 2 khiến gia đình bà khánh kiệt. Riêng tiền đính ước đã là 30.000 Nhân dân tệ (NDT)

Bà Tan buồn rầu nói: “Giá của cô dâu đã tăng lên rất nhiều trong mấy năm trở lại đây, trong khi thu nhập của các gia đình ở nông thôn như chúng tôi chủ yếu dựa vào nghề nông. Tôi đã phải chạy đôn chạy đáo để vay mượn khắp nơi từ bà con họ hàng, đến chòm xóm láng giềng, nhưng cũng chưa làm hài lòng nhà gái, họ nói nếu cho con gái lấy người khác ở Quý Châu thì giá có thể lên đến 100.000 NDT”.

Anh Zhai Mingxin, 29 tuổi, đến từ Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cha mẹ vợ thách cưới khoản tiền mặt 100.000 NDT, kèm theo đó là vàng vòng trang sức. Họ dọa không cho cưới nếu không đáp ứng được yêu cầu. Zhai cho biết, mức tiền thách cưới bình quân trong làng vào khoảng 50.000 NDT.

Việc con gái ngày càng “có giá” là do sự mất cân bằng giới tính ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Trong năm 2011, tỉ lệ nam – nữ là 117,78 – 100, trong khi năm 2008 chênh nhau là 120-100.
 

Theo VTC News

Các tin cũ hơn