Ai Cập: Không được chơi game, bé năm tuổi bắn chết ba

Thứ tư, 25/04/2012, 11:14
Một cậu bé 4 tuổi ở khu vực Jizan đã bắn chết người bố của mình khi tức giận vì không được mua máy chơi game Playstation, cảnh sát Ai Cập hôm 23/4 cho biết.

Các tin khác

>> Trái đắng vây quanh "ngôi sao nhí" SuBeo
>> Giết vợ chỉ vì không sinh được con trai?
>> Oái oăm đời trai bao, gái gọi "hàng hiệu"


Theo đó, đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi 7 tháng này đã yêu cầu bố mua cho máy chơi game. Nhưng sau khi ra ngoài và trở về nhà thì người bố đã không mua máy, vì thế đứa trẻ tỏ vẻ rất tức giận. Khi  người cha đang thay quần áo, để khẩu súng xuống thì  đứa trẻ đã cầm lấy khẩu súng ngắn, bắn vào đầu với cự li rất gần khiến ông này chết ngay tại chỗ.

Ham chơi game sẽ khiến trẻ cô độc

Trước đó, nhiều chuyên gia giáo dục đã cảnh báo tình trạng học sinh đánh nhau theo các nhân vật ảo tưởng ngày càng tăng, và các trò chơi điện tử này dẫn chúng đến cuộc sống đơn độc. Các học sinh đủ mọi lứa tuổi đều hay nói về các trò chơi như Call of  Duty, xây dựng các khu băng đảng hay Grand Theft Auto, người chơi tham gia các vụ cướp, giết người, giao dịch ma túy thậm chí là đánh đập gái mại dâm với gậy bóng chày.
 
Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn