Ủng hộ phụ nữ nghỉ thai sản 6 tháng

Thứ tư, 25/04/2012, 08:46
Lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ không có gì phải bàn cãi, nhất là trong sáu tháng đầu đời của trẻ.

Các tin khác

>>Bệnh "lạ"ở Quảng Ngãi là do lây từ bọ chét
>>Những câu nói "rợn người" của bác sĩ

 



Nghỉ thai sản 6 tháng được nhiều đại biểu Quốc hội tán thành. 
 

Nhưng để đảm bảo lợi ích này và sức khỏe của bà mẹ, nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho rằng cần đưa vào luật với quy định thật rõ ràng: phụ nữ phải được nghỉ thai sản sáu tháng (thay vì bốn tháng như hiện nay).

Đó là nội dung nhận được sự đồng thuận cao tại hội thảo về một số nội dung liên quan đến việc bảo vệ nuôi con bằng sữa mẹ trong Bộ luật lao động sửa đổi, do Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại VN tổ chức ở TP.HCM ngày 24/4.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Huỳnh Thành Lập cho rằng cần cho lao động nữ nghỉ thai sản nhiều hơn bốn tháng.

Theo TTO

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn