Bệnh viện Quân dân Miền Đông khánh thành khoa lọc thận nhân tạo

Thứ sáu, 27/04/2012, 17:33
Chiều 27-4, Bệnh viện quân dân Miền Đông đã kỷ niệm 10 năm thành lập và khánh thành Khoa Lọc thận nhân tạo. Đến dự có Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Các tin khác

>> Bé trai 6 tuổi nuốt phải đinh ghim
>> Đài Loan: Bé trai 6 tháng tuổi cứu sống... 23 người
>> "Khỏa thân" để kêu gọi hiến máu
>> Quảng Ngãi: Thêm 4 người mắc bệnh viêm da lạ


Khoa Lọc thận nhân tạo bệnh viện Quân dân Miền Đông được
xây dựng theo chuẩn quốc tế


Với kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng, Khoa Lọc thận nhân tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, trang bị 15 máy lọc máu của Đức và 15 giường đa chức năng xuất xứ Nhật Bản với công suất phục vụ 45 bệnh nhân/ngày. Đây là sự hợp tác giữa Bệnh viện quân dân Miền Đông và Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế quân đội.

Đại tá Bác sỹ Lương Văn Một, Giám đốc Bệnh viện quân dân Miền Đông cho biết: Trong 06 tháng kể từ ngày khai trương, người bệnh đăng ký lọc máu tại khoa sẽ chi trả theo đúng quy định của bảo hiểm y tế và không phải trả phụ thu bất kỳ khoản chi phí nào. Trong thời gian đầu, bệnh nhân còn được hỗ trợ miễn phí 01 gói Renaron giúp tăng hồng cầu (35g) cho mỗi ca lọc”.

 

Theo SGGP

Các tin cũ hơn