Hà Nam: Bèo tây phủ kín mặt sông, hạn chế giao thông

Thứ bảy, 12/05/2012, 15:56
Đã gần 4 năm nay lượng bèo sinh sôi, nảy nở không ngừng đã phủ kín toàn bộ dòng sông Châu trải dài 7-8km đoạn đi qua tỉnh Hà Nam.


>>Ăn thịt nhiều làm giảm tuổi thọ
>>Hãi hùng "văn hóa"... chửi bậy
>>Cậu bé 7 tuổi xẹp phổi vì nuốt phải đầu bút bi

Đi dọc bờ sông Châu Giang, qua các xã: Liêm Chính (TP Phủ Lý), Liêm Tuyền (Thanh Liêm), Đinh Xá (Bình Lục) chúng tôi thấy đoạn sông dẫn tới khu vực dân sinh bị phủ kín bởi bèo tây, nước sông như ngừng chảy.

Thậm chí có một số đoạn các phương tiện giao thông đường thủy hầu như không thể lưu thông qua lại, hoặc số đi qua thì tàu, thuyền cũng “chết máy” không lưu thông được.
 

Trạm bơm hút bị bèo chen kín, gây cản trở cho việc bơm tưới.


Rất mong các cơ quan, chính quyền địa phương cần nhanh chóng tổ chức, vận động người dân các xã thu gom bèo, trả lại môi trường trong sạch, để các phương tiện dễ dàng lưu thông trên sông.
 

Theo QĐND

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn