Viagra đã có đối thủ

Thứ bảy, 26/05/2012, 14:49
Cục Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ vừa phê duyệt loại thuốc mới tác dụng nhanh có tên là Stendra dùng để chữa bệnh rối loạn cương dương, thông tin của báo US Today cho biết.

>> Chất Petid trên nọc nhện mạnh và tốt hơn Viagra
>> Bảy loại "viagra" rau quả giúp nàng thăng hoa

Hoạt chất của Stendra là avanafil. Chất mới này ức chế men photphodiesterase typ 5 và thuộc cùng họ với hoạt chất của Viagra, Levitra và Cialis – ba loại thuốc cùng tác dụng đang lưu hành rộng rãi trên thị trường.

Do tác dụng của thuốc, khi bị kích thích tình dục, các mạch máu ở dương vật sẽ giãn nở, làm máu đổ dồn vào đó và nhờ vậy, bộ phận sinh dục của nam giới sẽ cương cứng.


Loại thuốc mới được cấp phép sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Viagra.


Theo hướng dẫn, cần uống thuốc 30 phút trước khi bắt đầu “vào cuộc”và 15 phút sau, thuốc sẽ phát huy tác dụng. Các thí nghiệm lâm sàng chứng minh hiệu quả của thuốc cũng đạt như các “bậc đàn anh” nói trên là kéo dài từ 20 đến 60 phút.

Thí nghiệm lâm sàng cũng cho thấy chỉ 2% số bệnh nhân bị những phản ứng phụ như đau đầu, mặt bị đỏ bừng và ngạt mũi. Đôi khi thị lực và thính lực tạm thời bị yếu đi trong chốc lát.

Đại diện của FDA cho biết: “Việc ra đời một loại thuốc mới chữa rối loạn cương dương cho phép bệnh nhân quyền lựa chọn một loại thuốc mà mình cảm thấy thích hợp nhất đối với mình”.

Theo Xã Luận


 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn