Mỹ : Vẫn đẻ sau khi bị bắn và phóng hỏa

Thứ năm, 31/05/2012, 13:30
Cảnh sát bang Michigan (Mỹ) cho biết một phụ nữ có thể đã bị bạn trai cũ tìm cách giết hại để ngăn cô sinh con của hai người.


>> Một Việt kiều giết bạn gái, vứt xác xuống sông
>> Phi thân từ tầng 8 để... trốn bạn gái
>> Bị bạn gái cắt phăng "của quý"
 

Hình minh họa

 
Sản phụ Latonya Bowman, 22 tuổi, đã bị bắt cóc, phóng hỏa và bắn vào cuối tuần vừa rồi. Cô đã sinh hạ một bé trai vào ngày 29/5.

Latonya Bowman đã được đưa tới bệnh viện để mổ đẻ khẩn cấp. Các nhân viên bệnh viện hiện không cung cấp thông tin gì về điều kiện của sản phụ và em bé.

Theo hãng tin AP, bố của đứa bé cùng một người đàn ông khác bị tình nghi là đã thực hiện âm mưu này.

Cảnh sát ở thành phố Detroit cho biết: Bowman đã tạm biệt bạn trai cũ sau khi hai người gặp nhau vào buổi đêm, nhưng một người đàn ông khác đã bắt cóc cô. Người này đã trói cô lại, rồi dội dung dịch gây cháy lên người cô rồi phóng hỏa.

Cảnh sát nói thêm: người đàn ông này sau đó đã dùng súng bắn Bowman và bỏ chạy khi cô giả vờ chết.

Bowman đã tìm cách thoát thân và chạy đến nhà mẹ đẻ cô ở phía đông Detroit.

Các nhân viên điều tra nghi ngờ bạn trai cũ của Bowman - cũng là cha đứa trẻ vừa ra đời - đã tìm cách giết Bowman để ngăn cô sinh hạ em bé.
Theo vietnamnet

Các tin cũ hơn