Hà Tĩnh: Bị điện giật chết khi vào hồ tôm

Thứ sáu, 01/06/2012, 08:56
Khi đi ra hồ tôm của một người hàng xóm chơi, do không biết có sợi dây điện để trần dọc hồ nên em T đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

>>Khánh Hòa: Bị điện giật, nam thiếu niên tử vong tại chỗ
>>Đà Nẵng: Bị điện giật chết khi đứng trong nhà
>>Quảng Ngãi: Đi chăn trâu bị điện giật chết cả người lẫn trâu
 



Ảnh minh họa
 
Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng hơn 8h ngày 30/5 tại xóm 5 (xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
 
Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, em Nguyễn Viết T (16 tuổi, trú tại địa phương) đi ra đồng tôm của một người dân địa phương chơi, do không biết nên đã bị vướng vào sợi dây điện để trần ở dọc hồ khiến em bị điện giật dẫn đến tử vong.
 
Được biết, sợi dây điện để trần trên dài khoảng 300-400 m, cách mặt đất khoảng hơn 1m, được bắt lên nhằm mục đích thắp sáng hồ tôm. 
 
Mặc dù bố trí đường dây điện rất nguy hiểm như vậy nhưng chủ hồ không có bảng cảnh báo nguy hiểm hay xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng. 
 
Sau khi xảy ra sự việc, chủ hồ tôm trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.
 
Hiện vụ việc thương tâm trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 
Theo VTC

Các tin cũ hơn