Cà Mau: Bệnh viện để sản phụ tử vong bị dọa kiện

Thứ năm, 16/08/2012, 09:40
Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết sở này vừa đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của sản phụ Dương Kim Chung (28 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long - Bạc Liêu) tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Theo kết luận trên, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau không mắc sai sót trong quá trình chỉ định và phẫu thuật lấy thai cho chị Chung.


>> Trưởng công an xã bắn vào đùi học sinh để... tự vệ 
>> Bệnh viện FV gây nên cái chết của bố Mai Thu Huyền?
>> Y tá làm bệnh nhân ngã chết, hàng chục người vây bệnh viện
>> Một phụ nữ bị côn đồ đánh nhập viện

Ảnh  minh họa 

Ngày 10-7, sản phụ Chung được Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phẫu thuật sinh mổ. Sau khi mổ, bụng sản phụ Chung ngày càng sưng to và đau dữ dội. Đến ngày thứ 6, sản phụ Chung bị đau nhiều hơn nên gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị, đến ngày 28-7 thì tử vong.

Kết luận của  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác định sản phụ Chung tử vong do bị thuyên tắc phổi, sốc nhiễm trùng do hoại tử manh tràng sau hậu phẫu lấy thai.

Bà Trương Mỹ Dung, mẹ sản phụ Chung, không đồng tình với kết luận của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết sẽ thu thập thêm chứng cứ để kiện bệnh viện ra tòa.
 

Theo NLD

Các tin cũ hơn