3 "độc tố" phá hủy sức khỏe đàn ông

Thứ bảy, 08/09/2012, 11:25
Đàn ông mạnh hơn phụ nữ không có nghĩa là họ "khỏe" hơn. Trái lại, họ thường ỷ vào sự "nam tính" mà quên luyện tập thân thể và cũng lười đi gặp bác sĩ hơn, do đó thường chỉ phát hiện khi bệnh đã nặng.
3 yếu tố sau đây sẽ khiến đàn ông mất đi sức khỏe:
 
1. Không tập thể dục:
 
Đi bộ là bài tập tốt nhất cho đàn ông. Duy trì đi bộ 30 phút mỗi ngày là cần thiết để bạn thực sự là phái mạnh.
 
2. Từ chối đến gặp bác sĩ:
 
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng 80% đàn ông mắc những bệnh nghiêm trọng thừa nhận họ không sẵn sàng đến bác sĩ, khiến cho những bệnh vặt phát triển thành bệnh nặng, vì thế bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.
 
3. Bỏ bữa sáng:

 


 
Nghiên cứu cho thấy những người bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, có tỷ lệ trao đổi chất thấp hơn, và là nguồn cơn phát sinh nhiều bệnh. Đàn ông ít coi trọng ăn uống đúng giờ, và bữa sáng cũng bị họ bỏ qua nhiều hơn.
 

Theo Peopledaily

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích