Đi giữ em, bé gái 12 tuổi bị “dụ tình”

Thứ sáu, 30/11/2012, 15:33
Thấy cô bé đến trông em cho dì, người thanh niên 20 tuổi đã làm quen, dụ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại.

>> Nghi án bé gái lớp 1 bị hiếp dâm rồi sát hại trong nghĩa địa
>> 2 giờ truy tìm kẻ đồi bại bắt cóc bé gái thiểu năng
>> Ở nhà một mình, bé gái 4 tuổi bị kẻ 16 tuổi hiếp dâm
>> Nam sinh lớp 9 bị tố cáo hiếp dâm bé gái lớp 5

Ngày 30/11, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Châu Thanh (20 tuổi, Kiên Giang) mức án 8 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

 
Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2012, bé N.T.D.H. (SN 1999) đến phòng trọ của dì ruột tại xã Thông Tân Hội, huyện Củ Chi chơi.
 
Tại đây, H. quen biết với Nguyễn Châu Thanh là người ở chung xóm trọ.
 
31.jpg - 29.18 KB

Bị cáo Nguyễn Châu Thanh sau phiên tòa
 
Khoảng 12 giờ ngày 1/3/2012, H. được dì nhờ đến phòng trọ trên để trông em.
 
Sau khi ru em ngủ, cô bé gọi điện cho Thanh hỏi đang ở đâu và cho biết mình đang ở nhà dì. Thấy vậy, Thanh bảo cô bé sang phòng mình chơi.

Một lúc sau, khi em đã ngủ, H. khép cửa sang phòng Thanh nằm nghe nhạc. Tại đây, gã thanh niên đã dụ dỗ H. cho thực hiện hành vi giao cấu. 

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người nhà đi làm về không thấy H. trong phòng liền đi tìm thì bắt gặp H. từ phòng trọ của Thanh bước ra.

 
Gia đình gạn hỏi H. toàn bộ sự việc rồi làm đơn tố cáo Thanh đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Nguyễn Châu Thanh cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn