Cướp 500 tờ vé số để… cầu may

Thứ sáu, 30/11/2012, 15:48
Sáng 30/11, TAND TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quy (SN 1984, trú tổ 4 thôn Suối Cau, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản là 500 tờ vé số.

>> Lao vào đám cưới cướp dây chuyền cô dâu
>> Người Sài Gòn tập 'sống chung' với cướp
>> Hơn 2.000 ngày truy tìm kẻ cướp
 


Bị cáo Nguyễn Ngọc Quy

Vốn sống bằng nghề làm rẫy, đã có vợ và một con, nhưng do túng thiếu, sáng 31/7/2012, Quy đến nhà Nông Thanh Tùng (tại thôn Hòn Dù xã Khánh Nam, Khánh Vĩnh) để rủ Tùng đi trộm cắp bình điện xe máy. Ngay trong buổi sáng, cả hai đã thực hiện trộm cắp được 9 bình ắc quy và mang đến tiệm mua bán phế liệu của chị Nguyễn Thị Tình tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, Diên Khánh bán lấy 235.000 đồng.

Sau đó, Quy rủ Tùng tìm người bán vé số giả vờ mua rồi giật vé số để tối dò, nếu trúng thưởng thì lãnh tiền tiêu xài. Tùng đồng ý. Khoảng 14h cùng ngày, Quy điều khiển xe máy chở Tùng đi trên đường 23/10 Nha Trang, theo hướng lên Diên Khánh, đến trước siêu thị Metro, Vĩnh Trung thì gặp anh Phạm Văn Mười, điều khiển xe đạp đi bán vé số.

Quy dừng xe gọi anh Mười giả vờ hỏi mua vé số, anh Mười đưa Quy một cọc 500 tờ vé số của Công ty XSKT ĐăkLăk có mệnh giá 5.000đồng/tờ. Quy cầm và chọn 10 tờ vé số bỏ vào túi, rồi giả vờ hỏi Tùng “Mày có mua không lấy đi tao trả tiền”, nghe vậy anh Mười đưa cọc vé số trên cho Tùng.

Tùng cầm giả vờ lựa vé số đồng thời ra hiệu cho Quy biết đã cầm cọc vé số. Quy liền rồ ga xe máy bỏ chạy. Anh Mười đuổi theo và truy hô quần chúng bắt giữ được Quy và Tùng.

Do Tùng khi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không xem xét. Còn hành vi trộm cắp 9 bình ắc quy xe gắn máy cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang đang tiếp tục điều tra xác minh bị hại, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.
 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích