Bush “cha” nhập viện vì viêm phế quản

Thứ sáu, 30/11/2012, 16:46
Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush đã phải nhập viện vì bệnh viêm phế quản, theo tin tức Reuters đăng tải ngày 30.11.

>>Bush "cha" bị cáo buộc lừa dối dân Mỹ 
>>Cựu Tổng thống Mỹ Bush bị xét xử

“Cựu Tổng thống Bush đã nằm điều trị tại một bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế Texas vì các rối loạn liên quan đến chứng bệnh viêm phế quản mà ông ấy đang mắc phải. Hiện sức khỏe của ông ấy đã hồi phục và nhiều khả năng sẽ xuất viện trong vòng 72 giờ tới”, theo thông báo từ Văn phòng của vị cựu tổng thống 88 tuổi này hôm 29.11.
 

Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush - Ảnh: Reuters
 
Đại diện của gia đình ông Bush cho biết, gia đình cựu tổng thống đã lo ngại căn bệnh viêm phế quản sẽ tiến triển thành bệnh viêm phổi, nhưng điều đó đã không xảy ra. Hiện ông Bush chỉ còn bị ho.
 
Hồi tháng 2, The Houston Chronicle, nhật báo lớn nhất bang Texas, tiết lộ cựu Tổng thống Bush “cha” bị mắc bệnh Parkinson nửa thân dưới cơ thể, vốn làm mất thăng bằng, khiến ông phải thường xuyên ngồi xe lăn.
 
Được biết, cựu Tổng thống George H. W. Bush là thành viên đảng Cộng hòa và từng là tổng thống thứ 41 của Mỹ, theo Reuters. Ông nhậm chức hồi năm 1989.
 
Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích