Xây nhà trên hầm vũ khí

Chủ nhật, 02/12/2012, 16:44
Phát hiện nhiều đầu đạn pháo, nhóm thợ xây nhà tưởng ống nước nên dùng cuốc xới thì thấy toé lửa.
Ngày 1/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu vô hiệu hóa 137 trái pháo 105 mm được bốc lên dưới nền nhà ông Phan Văn Phụng ở thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu).
 
Theo gia chủ, hai ngày trước thợ hồ đào hố đóng cừ xây nhà đã phát hiện nhiều đầu đạn pháo. Tưởng ống nước nên mọi người dùng cuốc đào xới nhưng không đứt. Thấy lửa xẹt khi cuốc va chạm mạnh, nhóm thợ ngưng việc để chủ nhà báo cơ quan chức năng.
 
Qua rà soát, công binh phát hiện hàng trăm trái pháo được chèn chặt với bê tông. Một sĩ quan nhận định số vũ khí này sót lại sau chiến tranh vì trước đây khu vực ông Phụng xây nhà là trận địa pháo của chi khu chế độ cũ.
 
xaynha.jpg - 60.76 KB
Các công nhân tưởng quả pháo là đá nên cố dùng lưỡi cuốc nạy cho bung ra. Ảnh:Nguyệt Triều

Cùng ngày, công nhân công ty TNHH Thái Phát dùng xe cuốc để cạp đất san lấp mặt bằng ấp Bàu Cỏ (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) thì va chạm với một vật cứng. Các công nhân tưởng là đá nên cố dùng lưỡi cuốc nạy cho bung ra. Đến khi nhìn kỹ, lái xe phát hoảng khi thấy quả bom có kích thước dài 1,6 m, đường kính khoảng 0,6 m và nặng khoảng 1 tấn.
 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Giáo đang phối hợp cùng lực lượng phá bom mìn thuộc Bộ đội Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức di dời quả bom.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích