“Ma men” dẫn lối, làm bậy với trẻ 3 tuổi

Thứ hai, 03/12/2012, 14:58
Nhậu say, lợi dụng lúc nhà gia chủ vắng, Nguyễn Hoài Ân đã dụ dỗ bé gái mới hơn 3 tuổi thực hiện hành vi đồi bại.

>> Nghi án bé gái lớp 1 bị hiếp dâm rồi sát hại trong nghĩa địa
>> Hiếp dâm trẻ trai: sửa đổi luật để trừng trị nghiêm
>> Hiếp dâm bạn gái mới quen trên facebook
>> Hai tên cướp ép thiếu nữ vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể

Ngày 3/12, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, giảm án từ 16 năm xuống còn 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoài Ân (20 tuổi, quê xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về tội: “Hiếp dâm trẻ em”.

 
Theo bản án sơ thẩm, qua chương trình quà tặng âm nhạc phát sóng trên radio, Nguyễn Hoài Ân tìm đến làm quen tại nhà ông N.V.Đ ở ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 6/11/2011, ông Đ. đi vắng, Ân cùng vài thanh niên tổ chức uống rượu. Tiệc tan, các bạn nhậu lần lượt ra về hết. Chỉ còn mình Ân ở lại nhà ông Đ.

38.jpg - 58.75 KB

Bị cáo Nguyễn Hoài Ân tại tòa phúc thẩm
 
Lúc này, chị H. (con gái ông Đ.) đưa hai con của mình (một bé trai 5 tuổi, một bé gái hơn 3 tuổi) đến nhờ mẹ đẻ chăm nom giúp để mình đi lễ.

Một lúc sau, bà ngoại cũng đi lễ nên chỉ có 2 đứa trẻ ở nhà. Ân nảy sinh ý định giao cấu với cháu gái. Để thực hiện tà ý của mình, Ân đưa bé trai 100.000 đồng bảo đi mua bánh, đá bào về ăn si rô. Khi bé trai đi khỏi nhà thì Ân bế cháu bé gái vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.

 
Khi chị H. về, thấy con gái khóc và có vết máu trên cơ thể nên đã tri hô người dân bắt tên Ân giao công an xử lý.
 
TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Hoài Ân 16 năm tù về tội: “Hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo kháng cáo. Ngày 3/12, TAND tối cao mở phiên tòa phúc thẩm. Đại diện bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên tòa phúc thẩm đã tuyên giảm xuống còn 15 năm tù đối với Ân.


Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích