Anh Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

Thứ sáu, 14/12/2012, 10:46
Tối 13/12, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã bầu anh Nguyễn Đắc Vinh làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Ngày 13/12, 999 đại biểu dự đại hội Đoàn toàn quốc đã thảo luận thông qua đề án nhân sự, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X gồm 151 người. Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa X đã bầu 33 người vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

Sáu người được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm các anh chị: Phan Văn Mãi, Dương Văn An, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Long Hải, Đặng Quốc Toàn. Anh Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn.

Nguyễn Đắc Vinh

Anh Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, từng nghiên cứu sinh tại ĐH Tổng hợp kỹ thuật Bratislava (Slovakia), sau đó về giảng dạy Công nghệ Hóa học (khoa Hóa học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

Sau nhiều năm công tác và nắm giữ cương vị trong lĩnh vực Đoàn hội, từ tháng 5/2011, anh là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam.

Từ tháng 10/2011, anh giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

 

Theo VNE

Các tin cũ hơn