Phun xăng, đốt người đi đường

Thứ ba, 18/12/2012, 17:16
Nam vây đánh Đức Anh ở cây xăng, cầm vòi bơm tưới xăng vào đối thủ rồi châm lửa đốt. Nạn nhân kịp cởi áo dập đám cháy nên may mắn thoát chết.

Ngày 18/12, TAND Hà Nội xét xử Lê Ngọc Nam (18 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội Giết người.

Theo cơ quan công tố, khoảng 22h30 ngày 4/6/2011, Lưu Đức Anh (20 tuổi) cùng Mai Quốc Khuyến (20 tuổi) đến khu vực phố Hàng Bài thì gặp nhóm Nam đi xe máy cùng chiều.

Cho rằng nhóm Đức Anh có hành động khiêu khích, Nam cùng các bạn đuổi theo để đánh. Đến trước cây xăng số 1 Trần Quang Khải, bị chặn lại Đức Anh vứt xe máy bỏ chạy. Khuyến bị Nam cùng 4 người vây đuổi từ ngoài đường vào khu vực bán xăng để đánh.

Lê Ngọc Nam tại tòa.
 Lê Ngọc Nam tại tòa

Thấy Khuyến bị hành hung, Đức Anh quay lại giải cứu. Trong lúc giằng co, Nam bóp cò vòi bơm làm xăng phun vào người Đức Anh.

Nghe Nam dọa "muốn tao đốt mày không”, Đức Anh sợ bỏ chạy song bị truy đuổi, gí lửa vào người. Quần áo bùng cháy, Đức Anh vội cởi áo và dập tắt được lửa.

Cơ quan công tố cho rằng một người bạn của Nam là Bảo có tham gia đánh anh Khuyến, chứng kiến việc đốt Đức Anh nhưng không tố giác. Tuy nhiên do chưa đến tuổi vị thành niên, Bảo không phải chịu trách nhiệm hình sự.

TAND Hà Nội tuyên phạt Nam 13 năm tù. 

 

Theo VNE 

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích