TP.HCM: Rơi vòm cổng “Chào mừng năm mới” ngay khu trung tâm, 1 người bị thương

Thứ tư, 19/12/2012, 18:29
Trong lúc trèo lên giữa vòm trụ sắt “Chào mừng năm mới” để gắn các thiết bị, một mối hàn bất ngờ bong ra khiến anh công nhân ngã xuống đường.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 19-11, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại vòm bảng đèn “Chào mừng năm mới” ở góc ngã tư Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM khiến một công nhân bị thương.

 Vòm cổng Chào mừng năm mới

 Vòm cổng "Chào mừng năm mới" ở ngã tư Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch bị bong mối hàn làm anh Ri ngã xuống đường

Thời điểm trên, anh Trần Công Ri (SN 1982, nhân viên Công ty TNHH M.T) được Công ty TNHH Thương mại và quảng cáo L.N thuê thi công công trình vòm “Chào mừng năm mới”.
 
Khi anh Ri đang trèo đến giữa vòm cong để gắn các thiết bị thì bất ngờ một mối hàn của công trình bị bong tróc khiến anh Ri rơi xuống đường. 

Cùng lúc, mái vòm đổ xuống nhưng may mắn có 1 xe khách loại 50 chỗ ngồi lưu thông ngang qua “đỡ” được phần trụ nên nhiều người đi đường thoát được nguy hiểm trong gang tấc.
 

Rơi vòm cổng Chào mừng năm mới

 Lực lượng chức năng đến hiện trường để phong tỏa và điều tra nguyên nhân

 
Được biết, cổng “Chào mừng năm mới” là một phần công trình trong hạng mục của chương trình “Phố tỏa sáng” theo kế hoạch của UBND TPHCM diễn ra từ ngày 19-12-2012 đến ngày 17-2-2013.
 
Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
 
 
Theo NLD

Các tin cũ hơn