Bình Định: Khởi công tuyến quốc lộ 19

Thứ hai, 24/12/2012, 07:50
Sáng 23/12, tại đầu phía nam cầu Thị Nại, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã khởi công xây dựng tuyến quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến quốc lộ 1A. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ khởi công.

Quốc lộ 19

Nhà thầu thi công thực hiện nghi thức động thổ - Ảnh: Xuân Nguyên

Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A) có chiều dài 17,8km, điểm đầu tuyến tại cổng cảng Quy Nhơn, điểm cuối giao với quốc lộ 1A tại km 1209.

Theo thiết kế, tuyến đường này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I đô thị, mặt cắt ngang rộng 32-50m, gồm bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa và lề đường.

Tổng mức đầu tư xây dựng tuyến đường này hơn 5.279 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương chiếm 70%; ngân sách tỉnh Bình Định chiếm 30%.

Dự án được phân kỳ thành ba giai đoạn đầu tư, từ năm 2012-2020. Trong đó, giai đoạn 1 (2012-2015) sẽ xây dựng nền đường, cầu cống, công trình thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến xây dựng mới dài gần 10km với tổng vốn đầu tư 2.096 tỉ đồng.

Được biết, quốc lộ 19 nối liền cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) đến cảng Quy Nhơn, chiều dài 238km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định dài khoảng 69,5km.

Đây là tuyến giao thông quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định nói riêng và các tỉnh Tây nguyên nói chung, đặc biệt là hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, các tỉnh Nam Lào, đông bắc Campuchia qua cụm cảng Quy Nhơn.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn