Triều Tiên muốn phô trương sức mạnh quân sự trong năm mới

Thứ hai, 31/12/2012, 09:47
Truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này cần phải thể hiện sức mạnh quân sự cho thế giới thấy vào năm tới.

Tuyên bố trên được đưa ra một năm sau khi ông Kim Jong-un nắm giữ vị trí Tổng chỉ huy tối cao quân đội Triều Tiên, và ngay trước lễ kỷ niệm 60 năm thỏa thuận ngừng bắn trên bán đảo Triều Tiên vào năm tới.

Tên lửa Taepodong-2 rời bệ phóng Musudan-ri trong cuộc thử nghiệm năm 2009.

Ông Kim Jong-un trở thành Tổng chỉ huy tối cao quân đội Triều Tiên kể từ tháng 12 năm ngoái, sau khi cha ông, ông Kim Jong-il, qua đời.

Hôm qua 30/12, truyền hình nhà nước Triều Tiên đã công bố đoạn băng ghi lại cảnh ông Kim Jong-un đang đi thị sát một cơ sở quân sự, và các bức ảnh chụp ông với các nhà khoa học có liên quan đến vụ phóng tên lửa gần đây của nước này.

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên, ra ngày hôm qua, cho biết vụ phóng tên lửa là thành quả đến từ nỗ lực và quyết tâm của ông Kim Jong-un trong việc thực hiện những ước nguyện của cha ông.

Tờ báo cũng nói rằng Triều Tiên cần phải thể hiện sức mạnh quân sự của nước này cho thế giới thấy trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm thỏa thuận ngừng bắn trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Dantri

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn