Giúp người bị TNGT, một sinh viên bị sát hại dã man

Thứ ba, 01/01/2013, 07:48
Thấy 2 người đi đường va chạm giao thông ngã xuống đường, một sinh viên năm cuối ra giúp đỡ nhưng bất ngờ bị các đối tượng gây tai nạn quay lại dùng gạch, đá ném chết.

Ngày 31/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng Nguyễn Văn Thời Tiến (18 tuổi, quê Đồng Nai); Phạm Vũ Luân (16 tuổi, quê Hậu Giang); Lê Chí Thảo (21 tuổi) và Lê Trần Minh Vũ (17 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Nạn nhân của nhóm côn đồ nói trên là anh Phạm Đức Linh (27 tuổi, quê tỉnh Long An), sinh viên năm cuối trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

giet nguoi

 Lê Chí Thảo (trái) và Lê Trần Minh Vũ (phải), 2 trong số hung thủ tham gia giết chết nam sinh viên Phạm Đức Linh

Theo đó, rạng sáng 25/12, nhân dịp lễ Noel nên anh Linh cùng 2 người bạn ngồi trước khu nhà trọ ở gần số 1232 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức uống nước tán gẫu.

Lúc này xe của Tiến cùng nhóm bạn chạy ngang qua gây va chạm với xe máy của đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch) nên 2 bên xảy ra cự cãi. Sau đó nhóm của Tiến lên xe bỏ đi về hướng chợ Thủ Đức. Thấy 2 người bị xây xát và hỏng xe nên anh Linh và nhóm bạn đã ra dựng xe và dìu 2 người bị nạn vào lề đường.

Sẵn tính côn đồ nên khi đến ngã 3 giao với đường Hoàng Diệu, Tiến, Thảo và 2 đối tượng còn lại đã quay đầu xe trở lại hành hung đôi nam nữ.

Tại đâym chúng thấy anh Linh đang đứng cạnh chiếc xe máy của 2 nạn nhân nên lao vào tấn công. Tên Tiến đã cầm đá xanh đánh liên tiếp vào đầu khiến anh Linh gục xuống đường. Thảo cũng lấy gạch đập vào đầu và 2 tên còn lại dùng bóng đèn tuýp nhặt ven đường đánh vào cơ thể anh Linh.

Lúc này, tổ tuần tra Cảnh sát cơ động, Công an quận Thủ Đức phát hiện đã bắt giữ tên Tiến, các đối tượng còn lại chạy thoát và sau đó cũng lần lượt sa lưới pháp luật.

Anh Linh nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên sau 3 ngày hôn mê, anh đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn