Nga hạn chế bán bia từ ngày 1.1

Thứ tư, 02/01/2013, 16:06
Chính phủ Nga giới hạn bán bia kể từ ngày 1.1.2013 nhằm ngăn chặn nạn nghiện rượu, bia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nghiện rượu, bia là một vấn đề nghiêm trọng ở Nga, tin tức từ Reuters ngày 1.1.2013.

Hình minh họa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nga hiện là một trong số những quốc gia tiêu thụ rượu, bia nhiều nhất thế giới.

Một nghiên cứu của WHO hồi năm 2011 chỉ ra rằng cứ năm người đàn ông Nga tử vong thì có một người chết do rượu, bia, và 6% trong số những phụ nữ thiệt mạng ở Nga có liên quan đến rượu, bia.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev từng ký thông qua một luật sửa đổi, theo đó bia được phân loại như rượu.

Và luật sửa đổi này có hiệu lực vào ngày 1.1.2013, giới hạn số lượng cửa hàng bán bia, đồng thời cấm bán bia từ 11 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Nga đã tăng 20% thuế đối với bia trong năm 2012. Mức thuế này sẽ tăng đến 25% vào năm 2013.

Quốc hội Nga trước đó thông qua dự luật cấm quảng cáo rượu bia trên internet, truyền hình, báo in và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2013.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn