Phá đường dây “đá xế” và làm giả giấy tờ, biển số xe gian

Thứ sáu, 04/01/2013, 06:06
Công an Q.Bình Tân (TPHCM) vừa triệt phá một băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe gắn máy đắt tiền rồi mang đi tiêu thụ bằng giấy tờ giả, thu lợi bất chính số tiền lớn.  

trộm cắp

Băng nhóm 6 đối tượng sa lưới. Ảnh: Phùng Bắc 

Chiều 3.1, Cơ quan CSĐT- Công an Q.Bình Tân cho biết, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng, gồm: Phan Duy Tân (SN 1986, ngụ tỉnh Tiền Giang), Phạm Văn Hên (SN 1988, ngụ Q.Bình Tân), Trần Minh Nguyệt (SN 1994, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Hồ Vũ Phi (SN 1980, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Ngọc Trung (SN 1976, ngụ Q.Tân Phú, TPHCM) và Hà Phú Định (SN 1987, ngụ tỉnh Long An).

Theo Cơ quan điều tra, Công an quận Bình Tân đã xác lập chuyên án triệt phá băng nhóm trộm cắp quy mô lớn này với thời gian dài theo dõi và khám phá án. Đa số xe gắn máy tay ga, loại đắt tiền là “mồi nhắm” của băng nhóm này. 

Khám xét các nơi trú ngụ của băng nhóm này, công an thu giữ lượng lớn tang vật như: Roi điện, mã tấu, 25 mẫu đăng lý xe gắn máy, 13 biển đăng ký xe, 4 mẫu đơn mua bán, tặng xe có đóng dấu, nhưng chưa có thông tin giao dịch.

Tính đến nay, cơ quan công an cũng thu hồi 22 xe gắn máy do băng nhóm trên trộm cắp được của người dân. Khi khám xét nhà đối tượng Hên, công an còn thu giữ nhiều đồ nghề dùng để trộm cắp xe máy. 

biển số giả
Biển số giả do băng nhóm này làm để gắn vào xe ăn cắp, bán ra thị trường xe cũ. Ảnh: Phùng Bắc

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận, Tân và cặp tình nhân Hên - Nguyệt chuyên ăn cắp xe, sau đó giao cho Trung và Phi để bán lại. Trung và Phi nhờ đối tượng Định làm giả giấy tờ, đục số khung, số sườn, gắn bảng số giả bán lại cho người có nhu cầu sử dụng. 

Mỗi phi vụ, Trung và Phi trả công cho Định 2 triệu đồng/xe. Riêng xe nào không làm được giấy tờ giả, Trung, Phi bán cho Định hưởng lợi 500 ngàn đồng/xe, rồi Định lại mang sang Campuchia tiêu thụ.
 


Theo Laodong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích