Vợ đại gia chè không tin chồng cặp bồ với hung thủ

Thứ năm, 31/01/2013, 14:23
Vợ ông Bình khẳng định cuộc sống gia đình lâu nay rất hạnh phúc, không hề có chuyện ông Bình chuyển ra ngoài sống để cặp bồ.

Xung quanh cái chết của ông Vũ Dương Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn chè Tân Cương Hoàng Bình, từ lời khai ban đầu của Linh Thị Kiều, có một tình tiết được nhiều người chú ý: nữ hung thủ có phải là bồ nhí của ông Bình?

Theo bản sơ cung tại bệnh viện, Kiều khai nhận từng là nhân viên bán hàng của Công ty chè Tân Cương.

Trong thời gian làm việc tại đây, Kiều được ông Bình quý mến, cả 2 thường xuyên qua lại.

che Thai Nguyen

Linh Thị Kiều và khách sạn nơi phát hiện thi thể ông Bình

Thời gian gần đây, Kiều được đại gia này hứa cho vay 100 triệu đồng để làm ăn nhưng ông Bình lần lữa chưa đưa.

Tối 26/1, Kiều cùng chồng "hờ" là Đỗ Văn Tùng gọi ông Bình đến khách sạn để bày kế lấy tiền.

Tình tiết này gợi mở cho dư luận liên tưởng đến những vụ thảm án từ mối quan hệ đại gia - kiều nữ.

Tuy nhiên, theo phía người nhà nạn nhân, việc đối tượng Linh Thị Kiều khai nhận là nhân tình của ông Bình hoàn toàn không có cơ sở.

Cụ thể, trên báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Đức, cậu ruột của nạn nhân Vũ Dương Bình cho rằng đây là tin đồn thất thiệt, có sự sắp đặt từ trước với mục đích làm giảm uy tín lãnh đạo để cạnh tranh trong công việc.

Ông Đức cũng khẳng định, do làm cùng công ty nên ông hiểu rất rõ những mối quan hệ của cháu mình.

Cũng trên báo này, bà Đỗ Thị Đức Lý (vợ ông Bình) cũng tỏ thái độ bức xúc khi có thông tin chồng mình cặp bồ với nữ hung thủ.

Theo bà Lý, gia đình bà lâu nay êm ấm, hạnh phúc, ông Bình chưa từng bỏ ra ngoài sống ly thân hay có bồ nhí.

Bà Lý dẫn chứng thêm, thời điểm trước khi sự việc xảy ra, ngay cả khi có cuộc điện thoại của người phụ nữ gọi đến bảo cần bàn chuyện làm ăn, ông Bình vẫn còn nán lại dùng cơm tối với vợ con, thì sao có chuyện có quan hệ "ngoài luồng".

Được biết, bà Lý đồng thời là cấp dưới của ông Bình, giữ vị trí Giám đốc công ty.

Trước đó, trên Giáo dục Việt Nam, chị Linh, đồng hao của ông Bình, anh Cường cho biết, vào tối 26/1, ông Bình tổ chức liên hoan tất niên cho bạn bè, đối tác và anh em trong gia đình.

Khi tiệc vừa tan thì ông Bình có điện thoại.

Theo nhận xét của anh Cường, ông Bình là người rất tốt, trong công ty và gia đình ai cũng quý trọng, gần như như không có điều tiếng gì từ xưa đến nay.

Theo GDVN

Các tin cũ hơn