Đài Loan lắp hệ thống viễn thông phi pháp ở Trường Sa

Chủ nhật, 03/02/2013, 17:00
Đài Loan vừa lắp đặt hệ thống viễn thông di động phi pháp trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hệ thống viễn thông di động với vốn đầu tư 236.000 USD cho phép hơn 100 nhân viên tuần duyên đồn trú trái phép ở Ba Bình sử dụng dịch vụ điện thoại di động, CNA dẫn lời các giới chức thuộc công ty viễn thông Chunghwa của Đài Loan hôm 1/2 cho biết.

Hệ thống này cũng cung cấp dịch vụ cho các tàu hoạt động tại vùng biển xung quanh.

Truong Sa

 Đảo Ba Bình, rộng 0,49 km2, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh:Wantchinatimes

Đây là một trong những động thái mới nhất của Đài Loan vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Trước đó, quan chức Đài Loan từng tuyên bố sẽ thăm dò dầu khí quanh đảo Ba Bình hay mở rộng đường băng trên đảo này.

The Taipei Times hôm 13/1 dẫn lời Chủ tịch đảng Dân tiến (DPP) đối lập ở Đài Loan, ông Su Tseng-chang cho rằng cách xử lý gần đây của chính quyền đương nhiệm đối với Biển Đông "gây căng thẳng không cần thiết”.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích