Gửi mẫu mô bé mặt già như bà lão sang Mỹ xét nghiệm

Thứ hai, 04/02/2013, 08:17
Ngày 3.2, anh Nguyễn Thanh Sắc, cha của bé Nguyễn Ái Trân (4 tuổi, ngụ ấp 9, xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau) cho biết mẫu mô của bé Trân đã được gửi sang ĐH Pittsburgh (Mỹ) để làm xét nghiệm.
Nguyễn Ái Trân
Ảnh nguồn: Nguoiduatin

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin bé Trân mắc căn bệnh lạ, da bị chảy xệ và có nhiều nếp nhăn giống như bà lão, bé đã được Phòng khám chuyên khoa da Stamford tại TP.HCM hỗ trợ miễn phí việc nghiên cứu và điều trị bệnh.

Năm 2009, bé Trân chào đời với cơ thể bình thường, gần 4 tháng sau bé đột nhiên tăng cân rất nhiều mặc dù chỉ bú sữa mẹ.

Đến tháng thứ 8, vợ chồng anh Sắc đưa con đến khám tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, sau đó là Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) và được chẩn đoán mắc bệnh Cutis Laxa, một căn bệnh về da gây ra tình trạng lão hóa sớm, cực kỳ hiếm gặp.

Được biết, chi phí vận chuyển và xét nghiệm mẫu mô của bé Trân tại Mỹ lên đến 40.000 - 50.000 USD. Toàn bộ chi phí này được Công ty DHL-VNPT tài trợ.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn