Lính Mỹ ăn tươi nuốt sống rắn trong tập trận Hổ Mang Vàng

Thứ năm, 21/02/2013, 15:10
Uống máu rắn, vặt đầu gà, ăn nội tạng của chúng,... là những bài học khủng khiếp về kỹ năng sống mà lính thủy quân lục chiến Mỹ được đào tạo tại cuộc tập trận quân sự chung Hổ mang vàng diễn ra ở Thái Lan.

Cuộc tập trận Hổ mang vàng là một cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ đứng đầu. Năm nay, cuộc tập trận có tổng số 13.180 binh sĩ từ các nước Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia tham gia. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 7 - 17/2, tại căn cứ quân sự Sattahip, Thái Lan.

Tại đây, lính Mỹ được lực lượng hải quân Thái Lan hướng dẫn cách giết rắn hổ mang, sau đó uống máu, ăn ruột chúng hay thậm chí phải dùng tay vặt đầu con gà còn sống.

Lần lượt từng binh sĩ phải ngửa đầu và nhắm mắt uống thứ máu tanh
tưởi khủng khiếp. 

Uống máu rắn - một kỹ năng sống sót mà lính Mỹ được đào tạo tại cuộc
tập trận Hổ mang vàng.

Thậm chí, họ còn phải ăn nội tạng rắn.

Luyện tập kỹ năng bắt rắn...

.. vặt đầu gà.

Phân biệt côn trùng độc với loại ăn được...

... và ăn sống.

Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn