Đâm chết bố bạn gái vì không cho cưới

Thứ hai, 04/03/2013, 07:08
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/3, tại nhà ông Nguyễn Văn Oanh (45 tuổi) ở xóm 8, xã Tiến Thành (Diễn Châu, Nghệ An).

Lúc đó, ông Oanh và vợ đang nằm ngủ thì bất ngờ bị Lê Văn Lưu (30 tuổi), trú ở xóm 5, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An vượt tường rào xông vào dùng dao đâm ông Oanh 2 nhát ở ngực.

 Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Bị đâm bất ngờ, ông Oanh gục ngay tại chỗ còn Lưu thì bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân lập tức được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Sau vài giờ gây án, được gia đình động viên nên Lưu đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Được biết, Lưu là người yêu của con gái ông Oanh. Hai người yêu nhau đã lâu và cũng xác định tiến tới hôn nhân, chọn xong ngày cưới nhưng ông Oanh nhất quyết phản đối, ngăn cản hai người. Vì tức giận bố bạn gái, trong phút chốc không kiềm chế được mình, Lưu đã gây ra tội ác.

Theo Datviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích