Nhà chờ xe buýt nhếch nhác

Thứ bảy, 09/03/2013, 07:26
Nhiều nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP.HCM đang trong tình trạng rất nhếch nhác, dơ bẩn.

Nhà chờ xe buýt đối diện số 155 Võ Thị Sáu, Q.3 hiện đang biến thành... tiệm sửa, bơm vá xe của một người đàn ông. Bên phải nhà chờ chỉ để một bình hơi và bảng sửa xe, bơm hơi nhưng phía sau là lổn ngổn các đồ nghề sửa xe, cái đặt dưới đất, cái treo lủng lẳng trên vách nhà chờ, thậm chí có cả giường, ghế để nghỉ ngơi...

Nhà chờ xe buýt

Nhà chờ xe buýt trước số 135 Trần Hưng Đạo, Q.1 luôn có 
2 thùng rác bên cạnh - Ảnh: Thanh Đông

Cạnh nhà chờ xe buýt trước ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo, Q.1 là 2 thùng rác to, luôn trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Hai thùng rác đặt rất gần chỗ ngồi của khách khiến nhiều người phải bịt mũi, nhăn mặt. Điều đáng nói là điểm này có rất đông sinh viên, người nước ngoài đón xe.

Một số nhà chờ xe buýt trên đường Hàm Nghi còn biến thành nơi để... cột chó, mèo, thậm chí, người ta dùng để chứa hàng hóa.

Thường xuyên đón xe tại nhà chờ trên đường Lý Thường Kiệt, trước Bệnh viện Thống Nhất, bác Thúy (Q.Tân Bình) bức xúc: “Chẳng biết từ bao giờ, ở đây biến thành hàng nước, điểm đậu của xe ôm. Họ tụ tập nói chuyện ồn ào với những lời lẽ rất thiếu văn hóa. Họ còn xả rác đầy ra đấy. Đứng đón xe ở đây mỗi ngày, tôi rất bực mình nhưng chẳng biết làm gì hơn...”.

Tình trạng chiếm dụng nhà chờ làm điểm đậu xe ôm, tập kết hàng hóa, đậu xe hơi, xe máy, buôn bán... cũng đang tồn tại ở trạm dừng trước nhà 138C Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, 37 Nguyễn Cư Trinh, Q.1; Trường Cán bộ thành phố trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.Bình Thạnh) hay góc ngã ba Lý Thường Kiệt - Thành Thái (Q.Tân Bình).

Nhiều nơi còn trở thành nhà vệ sinh để một số người thiếu ý thức phóng uế, tiểu bậy như điểm đối diện số 40  Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, lúc nào cũng bốc mùi hôi nồng nặc.

Nếu những điểm đặt nhà chờ không trước nhà dân thì chỉ có người chờ phàn nàn, nhưng lỡ đặt trước hoặc gần nhà dân thì thêm các chủ hộ kêu ca.

Bà Võ Thị Tố Loan, nhà 739 Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, nơi có nhà chờ xe buýt nói: “Lượng khách đứng đón xe, xuống xe rất đông. Kéo theo đó là tình trạng xả rác bừa bãi, khạc nhổ, ói mửa thậm chí phóng uế. Xe ôm đón khách thường xuyên cãi vã, gây mất trật tự, thậm chí còn đánh bài giữa ban ngày...”.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn