Cặp vợ chồng trữ hàng nghìn viên thuốc lắc, ma túy đá

Thứ bảy, 09/03/2013, 15:04
Khi vợ chồng Mạnh vừa mở cửa cuốn để giao “hàng”, lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào khống chế bắt giữ nhiều đối tượng có mặt trong nhà.

Chiều 8/3, đại tá Trần Quang Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CA TP Hải Phòng) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án 213Q, bắt giữ 2 đối tượng thu giữ lượng ma túy lớn.

Các đối tượng trong đường dây ma túy này kết nối với nhiều đường dây tội phạm ma túy khác từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thuốc lắc, ma túy
Tang vật vụ án

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2012, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện một đường dây buôn bán ma túy hết sức nguy hiểm do vợ chồng Nguyễn Hồng Mạnh (SN 1970) và Đặng Thị Thu Sâm (SN 1972, cùng ở ngõ 45 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) điều hành.

Nguyễn Hồng Mạnh được xác định là đối tượng lưu manh cộm cán, năm 1989 từng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn, gây mất TTATXH.

Tiếp đến, tháng 6/1998, Mạnh lại phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND thành phố Hải Phòng xử phạt 3 năm tù giam.

Vợ chồng Mạnh thường nhập cùng lúc nhiều loại ma túy từ các tỉnh về, không chỉ cung cấp cho các “đại lý” tại địa bàn nội, ngoại thành Hải Phòng, mà còn chuyển giao cho nhiều đầu nậu ở các địa phương lân cận.

Thuốc lắc, ma túy
Vợ chồng đối tượng Mạnh

Lợi dụng căn nhà ở trong một ngõ nhỏ, hệ thống cửa inox thường xuyên đóng kín, cách ly với khu dân cư, vợ chồng Mạnh và Sâm làm đặt luôn làm địa điểm giao dịch.

Sau thời gian theo dõi hoạt động, chiều ngày 7/3, khi vợ chồng Mạnh vừa mở cửa cuốn để giao “hàng”, lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào khống chế bắt giữ nhiều đối tượng có mặt trong nhà.

Khám nhà Mạnh và Sâm, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 4.996 viên thuốc “lắc” loại mới; 201,03 gam ma túy “đá” (Methamphetamine), cùng nhiều heroin, cần sa, thuốc phiện và tang vật khác.

Cơ quan công an hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Theo VNN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích