Truyền thông Nga đưa chi tiết chuyến thăm của Chủ tịch QH

Thứ hai, 11/03/2013, 10:14
Ngày 9/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới thành phố Saint Petersburg, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Nga.

Quan hệ Việt - Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Quyền thống đốc thành phố Saint Petersburg, ngài Igor Divinsky

Theo truyền thông Nga, ngoài hoạt động tại Saint Peterburg và gặp gỡ lãnh đạo hành pháp và lập pháp của thành phố này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ gặp và hội đàm với Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Sergey Nayshkin.

Đoàn cũng sẽ có cuộc trao đổi ý kiến với các đại diện Duma Moscow.

Tại buổi gặp quyền Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố St Peterburg, ngài Sergei Andenko, ngày 10/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định mục đích chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là nhằm tăng cường và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Hai bên cũng đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ song phương thời kỳ mới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng Lập pháp thành phố St Peterburg tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác với Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Nhân dân các địa phương của Việt Nam; tiếp tục xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh liên quan đến bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch...

Truyền thông Nga rất quan tâm tới chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Hai hãng thông tấn Nga ITAR-TASS và RIA-Novosti ngày 9 và 10/3 đã đăng các tin, bài phản ánh chuyến thăm Liên bang Nga của Đoàn, đồng thời ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng được củng cố và tăng cường.

Kênh truyền hình V của Saint Peterburg tối 9 và ngày 10/3 đã đưa tin chi tiết về hoạt động của đoàn tại cố đô này.

Cơ quan báo chí của Hội đồng Liên bang Nga cho biết nhiều phóng viên của các đài truyền hình Nga gồm Kênh I, Nước Nga, NTV... và nhiều tờ báo chính gồm Báo Nga, Báo Độc lập, Tin Tức đều đã đăng ký phản ánh các hoạt động chính của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu tại Nga.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga do Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu cũng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày 4 và 5/3.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đại tướng Sergei Shoigu đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; vào Lăng, đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; tới chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) và cảng Cam Ranh.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được truyền thông trong nước và quốc tế rất quan tâm. Chia sẻ với báo giới sau cuộc hội đàm với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh chia sẻ, Việt Nam - Nga sẽ thực hiện cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng thường niên để chia sẻ thông tin, chính sách quốc phòng; đánh giá tình hình môi trường an ninh các khu vực trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á gắn liền lợi ích chiến lược của hai nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và người đồng cấp Nga đã thảo luận chi tiết các nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, phục vụ các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hậu cần... trong vịnh Cam Ranh; tăng cường các chuyến thăm giao lưu học tập khoa học kỹ thuật quân sự, đào tạo sĩ quan trẻ; mở rộng hợp tác hải quân...

Chia sẻ với báo chí, Đại tướng Sergei Shoigu cho rằng, cuộc hội đàm tạo ra xung lực mới trong hợp tác quân sự Nga - Việt Nam. Ông cũng bày tỏ hy vọng, năm 2013 hai bên tăng cường, mở rộng hợp tác hải quân, để mở ra chương mới trong lĩnh vực này.

Đại tướng Sergei Shoigu khẳng định, phía Nga rất coi trọng hợp tác quân sự với hải quân Việt Nam. Cùng việc đóng mới và chuyển giao tàu đã ký hợp đồng, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cam kết nỗ lực giúp Việt Nam đào tạo thủy thủ đoàn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật vận hành sử dụng.

Voice of Russia dẫn lời tướng Sergei Shoigu nói rằng, Nga coi Việt Nam như “một đối tác chiến lược, một người bạn lâu năm và đáng tin cậy".

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây với một phái đoàn đại diện, nhằm mục đích thảo luận tất cả các vấn đề triển vọng nhất mà hai nước chúng ta đang quan tâm" – ông Shoigu cho biết.

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn