Bắt cóc bé trai 12 tuổi đòi tiền chuộc

Thứ hai, 11/03/2013, 10:04
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết ngày 9/3, Công an Q.6 nhận được đơn trình báo của chị Trương Thị Kim Phượng (ngụ P.16, Q.8) về việc con của chị là Trương Vị Khang (12 tuổi) bị bắt cóc, tống tiền.
Bắt cóc trẻ em
Ảnh minh hoạ - Nguồn: 24h

Đối tượng bắt cóc là Lê Quang Tấn (26 tuổi) liên tục gọi điện yêu cầu chị Phượng phải đưa số tiền 20 triệu đồng ngay trong đêm, nếu không sẽ không đảm bảo tính mạng cháu Khang.

Qua nhiều lần thương lượng, Tấn đồng ý giảm số tiền xuống còn 10 triệu đồng và hẹn gặp ở cầu T1A (ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) để giao tiền. Khi Tấn vừa nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tấn khai khoảng 13h30 ngày 9/3, Tấn và Hải (đối tượng ở chung với Tấn tại trường cai nghiện) đang chạy xe máy trên đường số 32 (P.10, Q.6) thì thấy cháu Khang đi bộ một mình nên hai đối tượng rủ nhau bắt cóc cháu Khang.

Sau đó, hai đối tượng chở cháu Khang đến khu vực ấp 3 (xã Phạm Văn Hai) thì Hải lấy xe máy bỏ đi mất. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Tấn gọi điện cho chị Phượng đòi tiền chuộc.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn