Lao đầu vào xe khách tự tử trước bến xe Miền Tây

Thứ tư, 13/03/2013, 16:41
Dù được người dân can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn quyết tâm kết liễu đời mình bằng cách lao đầu vào xe khách.

Vụ tự tử xảy ra lúc 12 giờ 30 ngày 13/3 trước Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân- TP.HCM), nạn nhân là một thanh niên khoảng 26 tuổi (chưa xác định được lai lịch) bị xe khách tuyến Trà Vinh - TP.HCM cán chết tại chỗ.

tự tử
Ông Giang Kim Thành (nhân chứng) đang kể lại sự việc

Người dân khu vực cho biết nam thanh niên này sống lang thang tại khu vực bến xe Miền Tây thời gian qua.

Nhân chứng vụ tự tử, ông Giang Kim Thành (57 tuổi, bán cơm gần bến xe), cho biết: “Lúc đó tôi đang bưng cơm giao cho khách, thấy nó ngồi cú rũ bên lề đường rồi bất ngờ nằm bẹp dưới bánh xe đang đón khách. Tôi lật đật kéo nó ra, vừa quay lưng đi thì nó tiếp tục lao đầu vào gầm xe, bánh xe sau đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ”.

tự tử
Hiện trường vụ việc thanh niên tự tử tại bến xe Miền Tây

Chị Hòa bán cà phê gần nơi xảy ra vụ tai nạn, nói: “Có người nói người xấu số bị tâm thần, thấy nó có ý định tự tử người dân đã hô hoán, can ngăn nhưng vẫn không ngờ nó tiếp tục lao vào bánh xe nhanh quá ”.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT và công an đã có mặt giải tỏa giao thông, ghi nhận sự việc.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích