Chủ tiệm phở bị cứa cổ, sát hại tại nhà

Thứ ba, 09/04/2013, 09:31
Chiều qua, một người cháu phát hiện ông Kiệt (40 tuổi, chưa rõ họ)- chủ một quán phở trên Quốc lộ 1, thuộc khu phố 5, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), nằm chết trong nhà với một vết cắt ở cổ.

Thời điểm trên, người cháu gọi ông Kiệt bằng chú tới nhà ông. Thấy cửa đóng kín, ngươi cháu này gọi. Nhưng mãi không thấy ông Kiệt ra mở. Nghi có chuyện chẳng lành, người cháu phá cửa vào nhà, thì thấy ông nằm chết trên vũng máu dưới nền nhà.

Người dân tụ tập bên ngoài ngôi nhà của ông Kiệt theo dõi vụ việc.

Theo một số hàng xóm, ông Kiệt đến thuê căn nhà trên để bán phở từ hơn 2 năm nay, nhưng không thuê người làm. Hằng ngày vợ chồng ông buôn bán tại đây, tối mới về với con ở nơi khác.

Theo người cháu, nạn nhân bị đâm 1 nhát ở cổ và chặt đứt 3 ngón tay, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Tuy nhiên, chiếc xe máy của ông Kiệt thì còn.

Khoảng 19h cùng ngày, công an vẫn còn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích