Quảng Nam: Đào vườn, phát hiện 4 mộ chum 2.000 năm tuổi

Thứ năm, 11/04/2013, 09:53
Ngày 9.4, ông Phan Vinh (trú khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết sau khi đào đất ở sau vườn nhà đã phát hiện 4 mộ chum.

Nhận được thông tin, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã có mặt và tiến hành khai quật mở rộng.

mo chum

Mộ chum. Ảnh minh họa.

Bước đầu, cơ quan này xác định đây là 4 mộ chum hình trụ, thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, có niên đại từ thế kỷ II trước Công nguyên đến thế kỷ II sau Công nguyên, các mộ chum này là những hiện vật phổ biến tương tự như nhiều mộ chum vừa phát hiện trên nhiều địa phương...

Theo Danviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích