Tòa nhà sập sau tiếng nổ tại Pháp, ba người chết

Thứ hai, 29/04/2013, 14:12
Ít nhất ba người thiệt mạng và 14 người bị thương sau khi một tòa nhà chung cư sập bởi tiếng nổ lớn ở miền đông nước Pháp hôm qua.

sập chung cư ở Pháp

Nhân viên cứu hỏa đưa thi thể của một nạn nhân trong tòa nhà sập ra ngoài tại thành phố Reims, Pháp hôm 28/4. Ảnh: AP.

Vụ nổ xảy ra tại thành phố Reims vào khoảng 11h15 hôm 28/4 theo giờ địa phương khiến một phần của tòa nhà 4 tầng sập, BBC đưa tin.

Adeline Hazan, thị trưởng thành phố, nói với kênh truyền hình BFM rằng lực lượng cứu hộ tìm thấy ba thi thể trong đống đổ nát của tòa nhà. Cảnh sát xác nhận 14 người, bao gồm nhiều trẻ em, bị thương.

"Xung chấn của tiếng nổ rất mạnh nên nhiều cửa sổ của những tòa nhà xung quanh đã vỡ. Rất có thể rò rỉ khí gas là nguyên nhân của vụ nổ", thị trưởng Hazan nhận định.

Khoảng 10 căn hộ trong tòa nhà chịu tác động của vụ nổ. Tòa nhà được xây dựng từ thập niên 60. Người ta đã nâng cấp nó vài năm trước nhưng người dân ở đây kể rằng họ chỉ sơn phần trước tòa nhà chứ không cải tạo bên trong.

Bộ trưởng Nhà ở Cecile Duflot tuyên bố bà sẽ ra lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

"Có vẻ như tình trạng của tòa nhà vẫn tốt. Chúng tôi đang kiểm tra những đồ gia dụng trong các căn hộ", bà nói.

 Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích