Kon Tum: Mê mẩn với vẻ đẹp của chim "độc"

Thứ hai, 29/04/2013, 08:20
Gia đình bà Vũ Thị Ngoan (50 tuổi, trú thôn 7, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) vừa phát hiện một giống chim “độc” thuộc vào hạng quý hiếm.

Theo quan sát, đây là con chim dài khoảng 20cm, có nhiều màu sắc. Con chim chưa mọc đủ lông cánh và lông đuôi. Phần lưng của chim có màu xanh lá cây, phần cánh và hai bên má có màu xanh lá cây kết hợp xanh da trời, phía trên đỉnh đầu có màu đỏ gạch kết hợp màu vàng. Chân màu nâu xám có 4 móng, 3 móng hướng về phía trước và 1 móng hướng phía sau. Mỏ chim màu nâu dài khoảng 3cm rất cứng.

Bà Ngoan cho biết, ngày 23.4, bà mua con chim này của một người đồng bào dân tộc thiểu số khi nó còn nhỏ, thức ăn chủ yếu là chuối và cám. Một số khách mua chim trả giá 10 triệu mà bà chưa đồng ý bán. 

Qua tìm hiểu, đây rất có thể là loại chim gõ kiến xanh đầu đỏ, một loài chim hiếm, đẹp, có giá trị khoa học và thẩm mĩ đang bị đe dọa diệt chủng cần được bảo vệ.

Một số hình ảnh về loài chim "độc":

chim la

chim la

chim la

chim la

chim la

Theo Laodong

Các tin cũ hơn