Trung Quốc gọi Senkaku/Điếu Ngư là "lợi ích cốt lõi"

Chủ nhật, 28/04/2013, 09:06
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua lên tiếng khẳng định Senkaku/Điếu Ngư là một trong những "lợi ích cốt lõi" của nước này.

Đây là lần đầu tiên phía Bắc Kinh công khai tuyên bố chính sách này trong một cuộc họp báo. Theo đó, "quần đảo Điếu Ngư (trong tiếng Nhật là Senkaku) liên quan tới vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc", bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho hay.

Một trong số những hòn đảo thuộc Điếu Ngư/Senkaku

"Đó là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", bà Hoa nói thêm, sử dụng tên tiếng Trung cho chuỗi đảo do Nhật kiểm soát trên thực tế trên biển Hoa Đông, theo Japan Times.

Thuật ngữ "lợi ích cốt lõi" thường được Trung Quốc sử dụng khi đề cập các chủ đề như Đài Loan, Tây Tạng hay Tân Cương.

Phát biểu của bà Hoa cho thấy Bắc Kinh không hề có ý định nhượng bộ trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư. Nước này từng đưa ra những bằng chứng nhằm khẳng định chuỗi đảo đã thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc từ thời cổ đại.

Nhật Bản cũng đưa ra các bằng chứng để khẳng định rằng quần đảo này thuộc chủ quyền của mình. Căng thẳng hai bên lên cao kể từ tháng 9 năm ngoái, khi Nhật quốc hữu hóa ba trong số 5 đảo.

 

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn