Vũng nước oan nghiệt trên quốc lộ, một thiếu nữ tử vong

Chủ nhật, 28/04/2013, 08:39
Chiều tối 27/4, vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A đi qua TP Biên Hòa (Đồng Nai) khiến một cô gái trẻ chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, Lê Quốc Triệu điều khiển xe gắn máy chở theo sau Kiều Thị Ngọc Ánh (20 tuổi, quê Đồng Nai) đang lưu thông từ TPHCM - Bình Thuận. Khi vừa qua Ngã tư Amata thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa chừng 30 mét thì đụng vũng nước lớn trên đường nên loạng choạng tay lái, ngã xuống đường.

Nơi cô gái trẻ chết do tai nạn giao thông là một vũng nước ứ đọng lấn trọn
phần đường giành cho xe máy

Cùng lúc đó, xe tải do Nguyễn Đức Bình (43 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển trờ tới cán qua người chị Ánh khiến chị tử vong tại chỗ. Anh Triệu bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc trời mưa lớn khiến cho đoạn đường trên kẹt xe gần 1 giờ đồng hồ.

Theo nhiều người dân bán nước giải khát tại khu vực, cứ khi trời mưa thì đoạn đường này xuất hiện vũng nước lớn ứ đọng ngập phần đường xe máy. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ngay tại vũng nước này.

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích