Phá vụ án ma túy xuyên quốc gia lớn nhất

Thứ sáu, 03/05/2013, 11:18
Khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có một xưởng chế biến ma túy lớn theo đơn đặt hàng, thu giữ 75 bánh heroin, hơn 60kg chất phụ gia, 5 khẩu súng cùng gần 1.500 viên đạn..., tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với lực lượng an ninh tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào) triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ được tại nhà các đối tượng

Qua quá trình trinh sát, ngày 30/4, lực lượng biên phòng và hải quan tỉnh Điện Biên bắt giữ được đối tượng Lý Tùng Nhìa (38 tuổi, tỉnh Phong Xa Lỳ, Lào) khi đang trên đường vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Từ lời khai của đối tượng này, ngày 1/5, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng Tòng Dia, Tòng Dình, Chứ Mua Ly tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ.

Tang vật thu giữ tại chỗ là 35 bánh heroin; 15,3 kg heroin dạng bột (tương đương 75 bánh heroin); 64,5kg bột phụ gia; 7 máy xay heroin; gần nửa triệu USD, trên 700 triệu đồng tiền Việt, 19 cây vàng; 5 súng các loại, 28kg thuốc nổ, kíp nổ, gần 1.500 viên đạn; 7 xe ô tô các loại cùng nhiều tang vật khác. Tổng giá trị tài sản khoảng 30 tỷ đồng.

Số tiền mặt thu giữ lên tới hơn 10 tỷ đồng

Theo xác định, 3 gia đình này đã tổ chức sản xuất, chế ép ma túy hơn 10 năm nay, cung cấp cho các mối hàng tại Việt Nam hơn 10.000 bánh heroin.

Hiện toàn bộ tang vật cùng các đối tượng liên quan đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao cho cơ quan an ninh Lào để điều tra mở rộng.

Theo đánh giá, đây là một trong những đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động chuyên nghiệp, lâu năm, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Để biểu dương lực lượng phá án, ngày 2/5, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng cho các lực lượng Bộ đội biên phòng, Cục hải quan Điện Biên mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Theo VNN

Các tin cũ hơn