Gia đình đại gia sản xuất hơn 100 kg ma tuý "đá"

Thứ tư, 03/04/2013, 07:55
Trong ngôi biệt thự bề thế, gia đình Khánh cùng đồng bọn tổ chức sản xuất trên 100 kg hàng "đá" từ hàng trăm thùng thuốc tân dược.

Ngày 2/4, TAND tỉnh Long An đưa vụ án sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay ra xét xử. Trong 17 người bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất đến tử hình, có 6 người trong gia đình Lục Gia Khánh (26 tuổi, ngụ TP HCM).

Lục Gia Khánh (giữa) tại tòa ngày 2/4

Theo cáo trạng, hai năm trước Khánh lên mạng tìm hiểu công thức sản xuất ma túy "đá" từ các tiền chất Pseudoephedrine, Loratadine chiết xuất trong 5 loại tân dược. Để có nguyên liệu thường xuyên, anh ta mua hơn 440 thùng tân dược.

Nhóm của Khánh pha chế, chiết xuất thuốc lấy tiền chất ma túy rồi đun nấu cùng với các loại hóa chất trong 3-4 ngày để tạo ra thành phẩm. Với cách làm này, mỗi thùng thuốc tây cho ra khoảng 350 gram hàng "đá".

Lúc đầu, Khánh và anh trai Lục Gia Quy thuê nhiều người làm việc tại quận Bình Tân, TP HCM. Đến tháng 2/2012, dây chuyền sản xuất được chuyển về biệt thự của ông Lục Kiên (cha Khánh) xây ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa (Long An).

Ngày 6/5/2012, phát hiện Đào Cẩm Hùng (26 tuổi) mang gói ma túy rời biệt thự, nhà chức trách bao vây bắt quả tang anh em Khánh và Sầm Anh Thư (vợ Khánh) đang pha chế, thu gần 4 kg ma túy "đá". Hay tin, Lục Kiên đang ở TP HCM kêu đồng bọn đem 20 thùng tân dược đi tiêu hủy dưới chân cầu chợ Đệm ở huyện Bình Chánh.

Nhà chức trách xác định từ tháng 11/2011, 17 bị cáo đã tham gia sản xuất hơn 100 kg ma túy thành phẩm, thu lợi nhiều tỷ đồng. Băng nhóm này có cuộc sống rất đại gia.

Dự kiến ngày 5/4, HĐXX tuyên án.

Theo VNE

Các tin cũ hơn