Vụ án vườn mít: Hoãn xử để thu thập thêm chứng cứ

Thứ hai, 20/05/2013, 14:05
Theo thông báo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 6/5, hôm nay sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Lê Bá Mai.

Tuy nhiên, sau khi chờ đợi đến hơn 9 giờ vẫn không thấy xe chở phạm nhân đến, cũng không được tòa triệu tập, các luật sư bào chữa cho bị cáo đã trực tiếp lên hỏi thư ký mới được biết phiên tòa hoãn theo đề nghị của VKSND Tối cao.

Lê Bá Mai tại phiên tòa sơ thẩm tháng 1/2013

Chúng tôi liên hệ với thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhưng không được trả lời máy, kiểm sát viên trực tiếp tham gia vụ án cũng không thể cung cấp lý do hoãn phiên tòa (?!). Theo một nguồn thông tin khác, VKSND Tối cao xin hoãn để thu thập thêm chứng cứ.

Vụ án này kéo dài gần 9 năm và đây là phiên tòa phúc thẩm thứ 3. Phúc thẩm lần thứ nhất ngày 4/5/2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án tử hình Lê Bá Mai.
 
Ngày 5/2/2007, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, hủy cả 2 bản án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại theo quy định pháp luật.
 
Sau khi TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần 2 tuyên Lê Bá Mai vô tội, ngày 19/6/2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm lần 2 đã tuyên hủy bản án này, trả hồ sơ xét xử lại từ đầu.
 
Tháng 1/2013, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm lần 3 tuyên phạt Lê Bá Mai tù chung thân, VKSND tỉnh Bình Phước kháng nghị tử hình, bị cáo kháng cáo kêu oan. Ngày 6/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm lần 3 và đã hoãn theo đề nghị của luật sư, thông báo 20/5 sẽ xét xử. Lần này tòa hoãn phiên tòa nhưng chưa công bố ngày sẽ mở lại phiên tòa.
 
Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích