Tử hình kẻ “phê thuốc” giết hai bé song sinh

Thứ năm, 30/05/2013, 10:11
Ngày 29/5, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo của đại diện bị hại và bị cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Phan Văn Mạnh (SN 1989, ngụ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ) mức án tử hình về tội "giết người".

Theo án sơ thẩm, Phan Văn Mạnh là đối tượng nghiện hút ma tuý, UBND xã Long Tân đã lập hồ sơ, chờ quyết định để đưa vào trung tâm cai nghiện.

12 giờ 30 ngày 19/6/2012, Mạnh đến nhà Trần Công Lợi hút bồ đà, sau đó đến nhà chị gái là Phạm Thị Gái đòi tiền.

Phạm Văn Mạnh bị dẫn giải tại phiên tòa

Chị Gái không cho tiền và kêu cứu liền bị Mạnh lấy dao chém vào đầu, sau đó chém vào đầu mẹ ruột là bà Trần Thị Xinh khi bà Xinh chạy tới can ngăn.

Sau khi chém người thân của mình, Mạnh chạy ra đường thấy anh Nguyễn Đăng Toàn đang chở chị Nguyễn Thị Tâm và cháu Nguyễn Thị Trang Đài (SN 2008), liền chém 3 người này.

Chị Tâm và cháu Trang Đài bị thương, riêng anh Toàn né thoát, quay lại cùng bà Xinh giật được con dao của Mạnh.

Mạnh tiếp tục chạy trên đường và nhặt một cây cuốc, xông vào nhà bà Hồ Thị Phạm lúc này đang trông 3 cháu nhỏ.

Tại đây, Mạnh dùng cán cuốc đánh vào đầu bà Phạm và cháu Phạm Duy Cường (SN 2005), rồi tiếp tục dùng cuốc đánh vào đầu hai cháu sinh đôi là Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy (SN 2011).

Sau đó, Mạnh chạy ra đường, bị quần chúng nhân dân và công an xã bắt giữ. Hậu quả, hai cháu Phương và Vy tử vong do chấn thương sọ não, 6 người còn lại bị thương.

Theo VNN

Các tin cũ hơn