Xác thiếu nữ lõa thể bên vệ đường

Thứ sáu, 31/05/2013, 08:58
Quật nữ tiếp viên ngã xuống đường, Tuấn bóp cổ đến chết để giở trò đồi bại. Phủ lá chuối lên xác nạn nhân, hắn bỏ đi.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giam Trần Thanh Tuấn (28 tuổi, ngụ Cần Thơ) về hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Ảnh minh họa

Bốn ngày trước, người dân xã Đông Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) phát hiện xác thiếu nữ nằm ven đường ở ấp Sơn Tây 1. Trên người nạn nhân không mặc quần áo, toàn thân được che bởi vài tấm lá chuối.

Một ngày truy tìm tung tích, nhà chức trách xác định người chết mới bước sang tuổi 14. Hai tháng trước, em rời quê ở xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) sang An Biên làm tiếp viên quán nhậu.

Đêm 25/5, phát hiện cô bé đi ngoài đường một mình, Tuấn đã quật ngã, bóp cổ rồi thực hiện hành vi thú tính.

Khi nạn nhân tắt thở, Tuấn vội xé lá chuối ven đường phủ lên thi thể rồi bỏ trốn. Ngày 29/5 tên này bị bắt khi đang trộm xe của người dân huyện An Biên.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích