Anh và Wales hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính

Thứ năm, 18/07/2013, 11:10
Nước Anh và Wales ngày 17/7 đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II đóng mộc hoàng gia phê chuẩn dự luật cho phép các cặp đồng tính kết hôn.
kết hôn, đồng tính
Người đồng tính ở Anh reo hò khi biết tin chính quyền nước này hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào ngày 17/7 - Ảnh: AFP

Các nhà làm luật đã vỗ tay chúc mừng khi Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow cho biết dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã được Hoàng gia Anh phê chuẩn, một ngày sau khi dự luật này được quốc hội nước Anh và Wales thông qua, theo hãng tin AP.

Theo AP, việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II đóng mộc hoàng gia là bước cuối cùng để dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trở thành luật.

Theo luật hôn nhân đồng tính mới được thông qua, các cặp đồng tính có quyền kết hôn tại Anh và Wales (hai trong số bốn quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, viết tắt UK).

Chính phủ Anh đề xuất dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hồi tháng 1/2013, và Thủ tướng Anh David Cameron ủng hộ dự luật này, vốn gây tranh cãi gay gắt giữa các quan chức Hạ viện và Thượng viện Anh.

Theo BBC, dự kiến những đám cưới đồng tính đầu tiên sẽ được tổ chức tại Anh vào mùa hè năm 2014.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn