MC Phan Anh mong Bộ trưởng Y tế dồn sức dập dịch sởi...

Thứ sáu, 18/04/2014, 19:01
MC của Vietnam Idol thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khi chứng kiến nhiều trẻ tử vong vì bệnh sởi đang có nguy cơ bùng phát trong mấy ngày nay.

MC Phan Anh mong Bộ trưởng Y tế dồn sức dập dịch sởi...

Những thông tin, hình ảnh đau lòng của nhưng gia đình có hàng trăm trẻ đã tử vong vì bệnh dịch sởi đã khiến cho nhiều nữ nghệ sĩ như ca sĩ Lưu Hương Giang, Thái Thùy Linh, siêu mẫu Xuân Lan,... không khỏi xót xa đến giận dữ. Thậm chí, ca sĩ Lưu Hương Giang còn bày tỏ mong muốn được gặp Bộ Trưởng để thay mặt những phụ huynh có con đang bị nhiễm bệnh nói lên tiếng nói của mình.

Trước những tình cảnh đó, là ông bố của hai con nhỏ đang sống tại Hà Nội - khu vực được coi là tâm điểm của dịch bệnh, MC Phan Anh bức xúc lên tiếng và thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình với hy vọng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cố gắng hết sức có thể để góp sức dập tắt dịch sởi...

"Tôi không thể ngăn người khác bình luận về chuyện này! Tôi chỉ có thể nói về quan điểm của mình một cách bình tĩnh và văn minh nhất! Nếu có đại dịch thì sau khi giải quyết xong bà nên làm đơn xin từ chức!",  MC Phan Anh viết tiếp và kèm theo mong muốn fan của mình nên có cách nói chuyện và bình luận lịch sự có văn hóa.

"Mong các bạn lưu ý là chúng ta dùng từ ngữ nhẹ nhàng, văn hoá! Những ai có con nhỏ hãy cẩn thận để phòng tránh! Ai có con bị bệnh thì bình tĩnh đặt niềm tin vào bác sĩ! Xin cầu chúc sức khoẻ cho đội ngũ các y bác sĩ đang ngày đêm tăng ca vì bệnh nhân! Mong an lành đến cho tất cả chúng ta!".

Ngay sau dòng chia sẻ của Phan Anh có rất nhiều nhiều ông bố bà mẹ khác đã ủng hộ quan điểm cũng như cách nhìn của anh. Nhiều người còn chia sẻ những lo lắng cho con của mình trước bệnh dịch.

"Bản thân mình cũng là một người mẹ, nếu bạn cũng mang thai, sinh con hoặc ít nhất là chăm sóc một đứa trẻ từ khi nó sinh ra cho đến khi bi bô tập nói, tập đi... thì bạn mói hiểu sự bức xúc của mình. Xin thưa dịch có từ lâu, nếu thời gian đầu bà xúc tiến nhanh mạnh, báo cáo thực về tình hình cho cấp trên để xin thêm kinh phí chống dịch, đến tận nơi xem xét tình hình, thông báo trên phương tiện truyền thông kêu gọi người dân bảo vệ con em tránh lây nhiễm, bổ sung thêm y bác sĩ cho bệnh viện trung ương.... thì có đến mức nhiều trẻ chết như vậy không? Ngành y tế còn nhiều sai phạm, nhưng thân là người đầu tàu thì mình phải đi ngược lại, cải tạo nó chứ không phải xuôi theo nó", một độc giả viết.

"Mình cũng chỉ là người dân bình thường thôi. Nhưng hy vọng góp một lời nói lúc này là rất quan trọng, hơn bao giờ hết mình là người con Việt yêu nước vậy hãy nói lên sự thật thôi vì lẽ phải và sự công bằng trong xã hội, chúng ta cần có bộ trưởng mới có tâm có y đức hơn nữa...", một khán giả  bình luận.

Theo Một thế giới

Các tin cũ hơn