Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Thứ sáu, 29/08/2014, 11:07
Người đẹp Diệp Bảo Ngọc và diễn viên Kim Tuyến đều lấy chồng từ năm 19 tuổi.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Sinh năm 1977, Kiều Trinh là một trong những nghệ sĩ lấy chồng sớm nhất làng giải trí Việt. Năm 18 tuổi, cô vội vàng kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ sau khi hai người có chung một cô con gái.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Ảnh hạnh phúc của Kiều Trinh và con gái trong một sự kiện điện ảnh được tổ chức cách đây không lâu. Nhắc lại chuyện này, nữ diễn viên chia sẻ: "Khi đó tôi một thân một mình lên Sài Gòn làm công nhân may, tôi gặp ông xã và kết hôn với anh sau đó gần một năm. Ngay trong ngày cưới tôi biết cuộc hôn nhân của mình là sai lầm nhưng tôi không đủ kiên quyết để dứt bỏ lúc đó mà phải đến 7 năm sau".

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

NSND Lan Hương từng trải qua cuộc hôn nhân đầu không xuôi chèo, mát mái vì sự trẻ người non dại của mình. Năm 18 tuổi, cô bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu để kết hôn trong vội vã với một nghệ sĩ múa của Nhà hát Tuổi Trẻ đã có một đời vợ để rồi phải trải qua những cay đắng khi hôn nhân tan vỡ sau đó.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Hình ảnh hiếm hoi của Lan Hương và con gái Mỹ Hạnh. Hiện tại,  Lan Hương đã tìm được hạnh phúc bên đạo diễn Tất Bình. Dù không có con chung, song cả hai vẫn luôn giữ được ngọn lửa ấm êm trong gia đình.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Kim Tuyến sinh năm 1987 và được biết đến từ cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Năm 2006, khi mới 19 tuổi, Kim Tuyến bất ngờ lên xe hoa, tuy nhiên cuộc hôn nhân này không bền vững khi cô quyết định ly hôn 3 năm sau đó.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Hiện tại, Kim Tuyến dành toàn bộ sự quan tâm cho cô con gái đầu lòng và tập trung vào phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên 8X đang tham gia dự án phim truyền hình nhiều tập Tuổi thanh xuân hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cô hy vọng bộ phim này sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, từng tham gia cuộc thi Miss Teen và giành giải Nhất cuộc thi Phụ nữ thời đại. Không những thế, người đẹp 9X này còn là gương mặt được yêu mến trên các tạp chí thời trang dành cho giới trẻ. Tháng 2/2012, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Hiện tại, tổ ấm nhỏ của cô đã đón thêm một nhóc tỳ kháu khỉnh. Bảo Ngọc cho rằng, kết hôn không có nghĩa là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Cô kết hôn chỉ vì muốn tránh khỏi những cám dỗ của showbiz lúc đó. Hiện tại, dù đã là mẹ một con nhưng cô nàng vẫn giữ được vóc dáng thon thả và nhan sắc có phần mặn mà hơn xưa.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Thanh Lam cũng là người kết hôn sớm khi làm vợ và mẹ lần đầu lúc mới 19 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu của nữ ca sĩ nhanh chóng tan vỡ. Sau đó, diva tìm thấy hạnh phúc mới bên nhạc sĩ Quốc Trung. Dù đã có chung hai người con xinh đẹp, giỏi giang (Thiện Thanh và Đăng Quang) sau 10 năm chung sống, hạnh phúc của cặp đôi vẫn rơi vào ngõ cụt, dẫn đến mỗi người một ngả.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Hình ảnh trẻ trung của Thanh Lam và hai cô con gái lớn.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Diễn viên Chiều Xuân cũng là một trong những nhan sắc lấy chồng sớm của màn ảnh Việt. Chị còn từng nhận kỷ luật vì kết hôn lúc mới 20 tuổi và còn đang đi học. Nữ diễn viên Mẹ chồng tôi từng tâm sự khi đó, chị còn trẻ nhưng bên trong lại suy nghĩ rất chững chạc. Vậy nên khi gặp người nhạc sĩ tài hoa, chị cảm thấy đã gặp được con người mà khiến cuộc sống đẹp lên, bình yên hơn.

Những mỹ nhân Việt lấy chồng sớm nhất showbiz

Sau gần 30 năm chung sống, thành quả lớn nhất mà Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có được là hai cô công chúa Hồng Mi và Hồng Khanh. Sau khi du học ở Pháp về, Hồng Mi đang thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Cô nhóc Hồng Khanh lại từng thu hút sự chú ý của khán giả xem truyền hình khi tham gia chương trình The Voice Kids mùa đầu tiên. 

Theo Zing

Các tin cũ hơn