Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD

Thứ bảy, 13/09/2014, 09:14
Đó là 3 anh chàng đã "đốn tim" 3 cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc quốc dân SNSD - Jessica, Tiffany và Yoona.

Lee Seung Gi - anh chàng đắt giá xứ kim chi

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng mà người tình của Yoona còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu một khối tài sản khá lớn.

Mới 27 tuổi nhưng anh chàng có nụ cười tỏa nắng này đã nắm trong tay vô số bất động sản và có nguồn thu nhập dồi dào từ vai trò diễn viên, ca sĩ và MC. Thường xuyên được mời làm gương mặt đại diện và đóng quảng cáo không chỉ khiến cho tên tuổi anh trở nên quen thuộc hơn mà còn khiến tài sản của anh “nở nang” một cách nhanh chóng.

Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD

Thu nhập hàng năm của ngôi sao 27 tuổi này ước tính vài tỷ won và thường xuyên góp mặt trong số top những ngôi sao có thu nhập cao nhất ở làng giải trí Hàn Quốc.

Nhiều người thường nói đùa, bản thân Lee Seung Gi cũng là một “tài sản” lớn cho nơi mà anh làm việc. Bởi lẽ, với hai bằng thạc sĩ kinh tế và nghệ thuật, sự ham học hỏi, cầu tiến, biết nhu hòa trong đối nhân xử thế, chắc chắn Lee Seung Gi sẽ giúp công ty của mình xây dựng được danh tiếng tốt.

Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD
Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD

Nói như vậy nghĩa là Yoona là một cô gái cực kỳ may mắn khi sở hữu Lee Seung Gi, anh chàng đắt giá ở xứ sở kim chi.

Nickhun - con nhà danh giá và "cỗ máy kiếm tiền"

Được các fan hâm mộ gọi là hoàng tử nhưng không nhiều người biết người yêu của Tiffany là con nhà “trâm anh thế phiệt” thực sự.

Mẹ Nichkhun hiện là Giám đốc điều hành của Union Medical, công ty hàng đầu trong việc nhập khẩu và phân phối thuốc tại Thái Lan, được thành lập vào năm 1976. Gia đình anh rất có thế lực cũng như tầm ảnh hưởng lớn ở đất nước chùa vàng nhờ vào khối tài sản khổng lồ đang sở hữu. Những hình ảnh về ngôi biệt thự rộng rãi, khang trang có sân vườn, hồ bơi nằm ngay biển của nam ca sĩ khiến nhiều người thực sự ghen tị.

Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD

Nhờ có điều kiện nên khi còn đi học Nichkhun cũng được gửi vào ngôi trường đặc biệt cao cấp Wanganui Collegiate School ở New Zealand, nơi Hoàng tử Anh Edward cũng theo học. Điều này phần nào cũng khẳng định đẳng cấp “hoàng gia” của Nichkhun.

Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD

Không chỉ sinh ra trong một gia đình giàu có mà bản thân anh cũng là người có năng lực thực sự và là một trong những “cỗ máy kiếm tiền” trong làng giải trí xứ kim chi. Khi được hỏi về việc ai là người kiếm tiền nhiều nhất 2PM, Junho, Chansung và Jun.K đã đồng loạt trả lời là Nichkhun: “Nichkhun kiếm được nhiều tiền nhất vì anh ấy còn có rất nhiều hoạt động solo tại Thái Lan".

Tyler Kwon - Chủ tịch 3 công ty bề thế

Bạn trai hiện tại của Jessica, Tyler Kwon không phải là nghệ sĩ nhưng anh khá quen mặt trong làng giải trí và là bạn bè với nhiều ngôi sao thần tượng hàng đầu.

Vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng lại khá nam tính, Tyler ghi điểm khi từng tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Michigan (Mỹ). Anh đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, Tyler làm việc cho một ngân hàng đầu tư của Mỹ, từng kinh qua việc mua lại các công ty phá sản và cải tổ lại để kinh doanh.

Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD

Hiện tại Kwon đang là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Coridel ở Mỹ. Ngoài ra, người tình của Jessica còn là chủ tịch tập đoàn Seoulcialite của Hàn Quốc, 1 công ty chuyên về hoạt động marketing và lập kế hoạch sự kiện trong ngành giải trí xứ Hàn.

Kwon còn kiêm thêm chức chủ tịch của Mid South Packaging, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Việc đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng không làm người ta nghi ngờ gì về việc anh chàng này sở hữu một “núi tiền”. Có điều kiện nên anh không phải suy nghĩ nhiều về việc vung tay mua sắm hàng hiệu hay có những chuyến du lịch đến những nơi sang trọng, đắt giá.

Cân đo độ giàu có của 3 chàng rể nhà SNSD

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích