Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Thứ tư, 10/12/2014, 11:33
2014 là một năm thất bại của nhan sắc Nhật Bản bởi có đến ba gương mặt của đất nước hoa anh đào góp mặt trong danh sách này.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Đầu tiên phải kể đến nhan sắc của Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 - Rira Hongo. Đăng quang nữ hoàng nhan sắc ở đất nước hoa anh đào từ tháng 1, Rira Hongo bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc. Gương mặt cô bị nhận xét như chiếc bánh bao với các đường nét xấu.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Tháng 11 vừa qua, cô gái 21 tuổi đại diện Nhật Bản tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss International. Mặc dù là thí sinh nước chủ nhà nhưng cô không có mặt trong top 10 và cũng không giành được bất cứ giải phụ nào. Với nhan sắc ở mức trung bình, Rira Hongo hoàn toàn lép vế so với những người đẹp khác.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Rira Hongo không phải Hoa hậu Nhật Bản duy nhất đăng quang trong năm 2014 bị chê bai về nhan sắc. Mới đây, khi đăng quang Miss International Japan 2015, Nakagawa AiRisa cũng phải đón nhận không ít ý kiến trái chiều.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Ngoài nhược điểm là gương mặt mờ nhạt, nụ cười hở lợi, tân hoa hậu 18 tuổi còn bị nhận xét sở hữu thân hình xấu, không gợi cảm. Cư dân mạng sớm dự đoán cô sinh viên đến từ tỉnh Chiba sẽ không làm nên chuyện ở cuộc thi Miss International năm sau.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Ngoài đương kim hoa hậu, ba á hậu cũng bị "ném đá" vì kém sắc, thậm chí á hậu 1 còn bị so sánh với người đẹp chuyển giới.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Có thể nói 2014 là một năm thất bại với nhan sắc Nhật Bản vì ngay cả với cuộc thi lớn và uy tín hơn như Miss Universe Japan, nhan sắc nước này cũng bị chê không thương tiếc.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Trong bản lý lịch, chiều cao của Hoa hậu Keiko Tsuji được ghi là 1,73m, nhưng cô lại sở hữu đôi chân ngắn ngủn gây thất vọng.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Đăng quang hồi tháng 9, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2014 là người tiếp theo bị liệt vào danh sách nhan sắc thảm họa. Nora Xu, 19 tuổi, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78m. Với nhược điểm là gương mặt nhọn, cô bị nhận xét trông quá dữ dằn.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Đáng lẽ người đẹp đến từ tỉnh Hà Nam sẽ đại diện Trung Quốc tham gia tranh tài ở đấu trường Miss Universe, dự kiến diễn ra vào ngày 18/1/2015 tại Florida, nước Mỹ. Tuy nhiên, đầu tháng 11, cô bất ngờ tuyên bố trả vương miện với lý do đưa ra muốn toàn tâm toàn ý hoàn thành việc học.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Nora Xu trao lại vương miện cho Á hậu 1 Karen Hu. Hoa hậu thay thế năm nay 24 tuổi, sở hữu chiều cao 1,80m. Cô là một nhạc công chơi trống, vũ công hip-hop và vận động viên đấu kiếm.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Những ngày đầu tháng 12, cộng đồng mạng Missosology lại tiếp tục "dậy sóng" vì nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental 2014). Patraporn Wang (giữa) là đại diện của Thái Lan, năm nay 19 tuổi, cao 1,79m. Dù có lợi thế về chiều cao, song tân hoa hậu kém rạng rỡ hơn hẳn hai á hậu.

Những hoa hậu châu Á bị chê xấu thảm họa năm 2014

Ngoài ra, cô còn bị chê già nua và giống người chuyển giới. Phần đông thành viên diễn đàn Missosology đều chia sẻ họ rất sốc với kết quả này.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích