Diễn viên Phương Hằng kết hôn với ca sĩ Anh Tâm sau một năm hẹn hò

Thứ bảy, 18/03/2017, 09:14
Nữ diễn viên của phim "Thứ ba học trò" chia sẻ cô và người yêu tâm đầu ý hợp nên quyết định về chung một nhà.    

Phương Hằng cho biết đám cưới của cô và Anh Tâm sẽ diễn ra vào ngày 23/3 tại trung tâm tiệc cưới Reverside. Nữ diễn viên dự định mời hơn 400 khách, trong đó có nhiều đồng nghiệp thân thiết như diễn viên Thái Hòa, Bạch Công Khanh...

Nữ diễn viên kể cô và Anh Tâm quen nhau cách đây một năm qua mạng xã hội. Biết Phương Hằng diễn kịch tại sân khấu Nụ cười mới nên Anh Tâm đã đến xem và cổ vũ cho cô. Lần đầu gặp mặt, nam ca sĩ không tỏ ra quá ga lăng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm cô.

Diễn viên sinh năm 1989 thừa nhận cô hâm mộ người yêu từ ngày học cấp ba. Lúc ấy, Anh Tâm cùng công ty với Minh Hằng và nổi tiếng nhờ bản hit Cuộc tình tan vỡ.

Phương Hằng và Anh Tâm yêu nhau hơn một năm trước khi quyết định đám cưới. Ảnh: NVCC.

Sau một tháng hẹn hò, Phương Hằng nhận lời yêu. Nữ diễn viên cho hay dù có nhiều người theo đuổi nhưng cô yêu Anh Tâm vì tấm lòng nhân hậu, sống nghiêm túc.

Phương Hằng kể nhiều lần chứng kiến Anh Tâm giúp đỡ người nghèo, tặng họ tiền với thái độ trân trọng khiến cô xúc động. "Một người biết yêu thương người ngoài thì chắc chắn sẽ yêu thương vợ con", cô nhấn mạnh.

Tình yêu nồng nàn và nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên nên nửa năm sau đó, Anh Tâm ngỏ lời cầu hôn Phương Hằng. Nhắc đến điều này, diễn viên Thứ ba học trò vẫn không giấu được cảm xúc bất ngờ, xao xuyến.

Cô kể: "Hôm đó, chúng tôi đi biển chụp hình cưới quảng cáo. Trước khi bắt đầu thực hiện shot ảnh đầu tiên, anh trao nhẫn cầu hôn tôi. Ban đầu tôi tưởng là kế hoạch của nhà tổ chức nên còn mải miết tạo dáng".

Cặp đôi ngọt ngào trong bộ ảnh cưới. Ảnh: NVCC.

Trước khi tổ chức đám cưới, cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh cưới tại hai nơi là vịnh Vĩnh Hy và Singapore.

Phương Hằng là diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Nhờ vẻ ngoài dễ thương, diễn xuất tự nhiên nên cô thường được các đạo diễn giao vai các vai ngây thơ, trong sáng. Các phim cô từng tham gia như Thứ ba học trò, Ông tơ bà nguyệt, Chân tình, Thụy khúc...

Theo Zing

Các tin cũ hơn